Dữ liệu nghiên cứu vệ tinh được công bố bởi Nature Communications cho thấy, lượng nước lưu trữ trong 7.245 hồ chứa trên khắp thế giới đã giảm mạnh từ năm 1999 đến năm 2018, mặc dù công suất hàng năm tăng 28km3.
Bà Huilin Gao tại Đại học Texas A&M, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, biến đổi khí hậu là nhân tố mấu chốt trong việc làm giảm hiệu quả hồ chứa. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng nước tăng cũng được xem là một nguyên nhân.
"Ngay cả khi nhiệt độ không tăng nhưng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng có thể tiếp tục khiến lưu lượng nước ở các hồ chứa giảm" - bà Huilin Gao nói.
Sự sụt giảm về lưu lượng dự trữ nước tập trung ở phía Nam, đặc biệt là châu Phi và Nam Mỹ, nơi có nhu cầu về nước lớn, các hồ chứa mới không được xả đầy nhanh và kịp thời như dự kiến.
Theo một bài báo xuất bản đầu năm nay của Đại học Liên Hợp Quốc, kết quả nghiên cứu nêu trên là chưa tính đến tác động của sự bồi lắng, một vấn đề dai dẳng được dự đoán sẽ làm giảm ¼ dung lượng lưu trữ nước vào năm 2050.
Tuần trước, Hiệp hội Thủy điện Quốc tế cho biết, các đập và hồ chứa đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự thiếu hụt nguồn nước dự trữ khi mà tình hình khí hậu cực đoan ngày càng có xu hướng gia tăng. Hạn hán kéo dài đã đặt ra câu hỏi về tính khả thi của các hồ chứa lớn.
Trung Quốc chứng kiến sản lượng thủy điện giảm mạnh vào mùa hè năm ngoái do nhiệt độ tăng cao kỷ lục trên khắp lưu vực sông Dương Tử. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng khả năng lưu trữ và xả nước được tăng cường ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể giúp giảm bớt lũ lụt và hạn hán ở khu vực hạ lưu.
Xét trên tổng thể, mức lưu trữ nước của Trung Quốc có tăng nhẹ trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2018 do dòng chảy cao hơn tại các lưu vực sông lớn, điều đó có nghĩa rằng quốc gia tỷ dân sẽ được hưởng lợi từ các hồ chứa mới.
“Mặc dù vậy, thực tế còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình khí hậu trong tương lai, đặc biệt là khi hầu hết các khu vực đã trải qua tình trạng giảm dòng chảy” - bà Huilin Gao cho biết thêm.