Chạy đồng là cách nuôi vịt truyền thống của người dân miền Tây từ xa xưa, đến giờ vẫn còn duy trì bởi nó giúp người nuôi tiết kiệm rất nhiều chi phí mua thức ăn nếu phải nuôi nhốt.
Trước mùa thu hoạch, người nuôi vịt sẽ liên hệ các chủ ruộng “đặt chỗ”. Thường người nuôi vịt sẽ chuẩn bị một diện tích tương đối lớn để thả vịt, cho chúng ăn những hạt lúa bị rơi rụng trong quá trình thu hoạch.
Do vụ Đông Xuân thu hoạch xong nông dân không gieo sạ vụ mới ngay mà chờ mưa xuống, nên vịt được đi ăn đồng kéo dài vài tuần mới chuyển sang địa phương khác.
Nuôi vịt chạy đồng là nghề rất vất vả vì có nhiều gia đình, vợ chồng con cái phải đùm túm đi theo đàn vịt như “du mục”. Đổi lại, lợi nhuận từ nuôi vịt chạy đồng cao hơn nhiều so với nuôi nhốt.
(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)