Mưa trắng trời suốt 3 ngày qua (14 – 15/11) khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) ngập nặng. Một số tuyến đường chính ở trung tâm như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Hùng Vương… nước dâng cao hơn nửa mét. Nhiều xe cộ bị ngập nước chết máy, phải nhờ cứu hộ đến cẩu đi nơi khác.
Mưa lớn liên tục và lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về cũng khiến nước sông Hương có lúc lên báo động 3, cao hơn 4m. Nước lũ cũng đã nhấn chìm kinh thành Huế. Nước lũ tràn qua Cửa Ngăn, nằm bên trái công trình Kỳ Đài của Kinh thành Huế. Đây là một trong 10 cửa thành chính vào bên trong thành.
Đến sáng 16/11 mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng mực nước trên các sông vẫn xuống chậm dưới báo động 3. Các hồ thủy lợi, thủy điện giảm lưu lượng xả nhưng nhiều khu vực ở TP Huế vẫn còn ngập trong nước lũ.
Đối với một số địa bàn nước đã rút hoặc không thuộc vùng ngập lụt, Hiệu trưởng các trường và Giám đốc các trung tâm có trách nhiệm tự đánh giá mức độ an toàn và đảm bảo an toàn đi lại của học sinh, giáo viên để quyết định thông báo và tổ chức cho học sinh đi học trở lại.
Theo số liệu thống kê, đến 18h ngày 15/11, mưa lũ đã gây ngập lụt hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, làm chết 1 người, 1 người mất tích và 2 người bị thương. Lực lượng vũ trang và các ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã di dời gần 1.500 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.