Ngành công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi non trẻ hiện nay đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng bùng nổ trong thập kỷ tới khi các quốc gia trên thế giới nỗ lực hợp tác cùng nhau để hướng tới một mục tiêu quan trọng đó là cắt giảm khí thải carbon.
Quan chức Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, nhiều chi tiết đàm phán giữa 2 nước vẫn chưa được quyết định, tuy nhiên 2 bên có thể sẽ thảo luận về việc dẫn đầu trong sứ mệnh tạo ra các tiêu chuẩn toàn cầu thực tế cho ngành công nghiệp này.
Vị quan chức này nhấn mạnh thêm, ý định thư sẽ được ký bởi Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng với Bộ Năng lượng và Khí hậu Đan Mạch.
Nhật Bản đã đặt mục tiêu sản xuất 10 gigawatt (GW) năng lượng gió ngoài khơi, bao gồm cả năng lượng gió cố định và năng lượng gió nổi đến năm 2030, đồng thời sẽ tăng lên con số 45 GW vào năm 2040.
Nhật Bản cũng đặt mục tiêu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ tăng mức cung cấp từ khoảng 20% như hiện nay lên 36% - 38% tổng nguồn điện vào cuối thập kỷ này, song song với đó là mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang nghiên cứu để đưa ra lộ trình phát triển điện gió ngoài khơi vào cuối tháng 3/2024 tới đây.