Viện nghiên cứu Chống lũ lụt và Bảo vệ Bờ biển mới của Singapore (CFI Singapore) được thành lập nhằm mục đích mang lại kiến thức chuyên môn và đổi mới để ngăn chặn những gì mà Chính phủ nước này mô tả là “mối đe dọa hiện hữu” do mực nước biển dâng cao, hiện đang tăng với tốc độ khoảng 3 - 4 mm mỗi năm.
Theo các nghiên cứu đánh giá, mực nước biển trung bình được dự báo sẽ tăng khoảng 1m vào cuối thế kỷ 21, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng tác động có thể trầm trọng hơn do sự thay đổi về lượng mưa, thủy triều và nước cũng dâng cao hơn do cường độ bão dữ dội hơn. Gần 1/3 lãnh thổ của quốc đảo Đông Nam Á này chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 5m hoặc chưa đến 5m, và với lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 2.500 mm, quốc đảo này được nhận định là rất dễ bị lũ lụt.
Phát biểu trong lễ khai trương ra mắt viện nghiên cứu mới, Bộ trưởng Môi trường Singapore Grace Fu nói: “Nếu chúng ta không làm tốt điều này, cuộc sống của chúng ta sẽ bị đe dọa”.
Singapore đã đầu tư rất nhiều tiền của để cải thiện hệ thống thoát nước và xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt, bao gồm đê biển, cửa ngăn thủy triều và kè bảo vệ chống xói mòn. Quốc gia này cũng đã cho ra mắt quỹ bảo vệ lũ lụt và bờ biển trị giá 5 tỷ Đô Singapore (tương đương 3,66 tỷ USD) vào năm 2020.
Viện nghiên cứu CFI Singapore là một sáng kiến chung của PUB, Cơ quan Nước Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore, triển khai các dự án nghiên cứu xem xét tính khả thi của kỹ thuật mới như tường chắn sóng linh động và các giải pháp dựa vào thiên nhiên như sử dụng rừng ngập mặn hoặc cỏ biển để bảo vệ bờ biển.
Các chuyên gia cho biết, điểm mấu chốt của Singapore là đảm bảo không có vùng đất nào của quốc gia này bị mất do mực nước biển dâng cao. Các dự án cải tạo đất trong tương lai cũng sẽ được thiết kế để bảo vệ và chống lại sự xâm lấn của biển.
Theo Bộ trưởng Môi trường Grace Fu, việc bảo vệ được thực hiện tốt hơn trước tình trạng mực nước biển dâng cao cũng có thể giúp cho Singapore giành lại được nhiều diện tích lãnh thổ hơn.