, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 02/03/2023, 10:04

Số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 51.000 người

LÊ KIÊN
(theo Reuters)
Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp (AFAD) hôm 1/3 cho biết số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất kinh hoàng tháng trước đã tăng lên 45.089 người, nâng tổng số người thiệt mạng bao gồm cả ở Syria lên khoảng 51.000 người.
Lực lượng cứu nạn dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/2/2023. (Ảnh: Reuters/Thaier Al-Sudani).

Trận động đất và những cơn địa chấn mạnh sau đó đã khiến hơn 108.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ bị thương và khiến hàng triệu người phải trú ẩn trong các lều tạm hoặc chuyển đến các thành phố khác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cam kết xây dựng và tái thiết lại nhà cửa trong vòng 1 năm, tuy nhiên sẽ phải mất nhiều tháng trước khi hàng nghìn người có thể rời khỏi lều tạm hoặc nhà công-ten-nơ, xếp hàng hàng ngày để nhận thức ăn và chuyển đến nơi ở ổn định.

Ông Erdogan sẽ có bài phát biểu trước các đại biểu của Đảng AK cầm quyền tại Quốc hội với trọng tâm là trận động đất, các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6. Ông Erdogan cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức chính trị lớn nhất trong 2 thập kỷ cầm quyền của mình. 

Trong một tuyên bố, AFAD cho biết, khoảng 2 triệu người được ghi nhận đã rời khỏi khu vực xảy ra thảm họa, nơi đã hứng chịu hơn 11.000 dư địa chấn kể từ trận động đất đầu tiên.

Hơn 160.000 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ với 520.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng trong thảm họa tồi tệ nhất lịch sử của nước này. 

Theo AFAD, họ đã dựng hơn 350.000 lều tại 332 địa điểm trên khắp các khu vực, đồng thời các khu định cư bằng nhà công-ten-nơ cũng được thành lập ở 160 địa điểm khác nhau. 

Ngày 28/2 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, họ sẽ hỗ trợ Ankara trong việc ứng phó với trận động đất. Ông Tedros cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang làm hết sức mình vì người dân của mình, tuy nhiên vẫn cần sự hỗ trợ từ quốc tế để giúp đỡ các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất