Ông Thon Thamrongnawasawat, Phó trưởng khoa Thủy sản (Đại học Kasetsart, Thái Lan) cho rằng, cá chết hàng loạt thời gian gần đây là do hiện tượng nở hoa của các sinh vật phù du - một hiện tượng tự nhiên làm giảm nồng độ O2 trong nước đã khiến cho cá chết ngạt.
“Có nhiều hiện tượng tự nhiên khác nhau, chẳng hạn như tẩy trắng san hô hay sinh vật phù du nở hoa đã xảy ra một cách tự nhiên trong hàng nghìn đến hàng chục nghìn năm. Tuy nhiên, khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, những hiện tượng này có xu hướng cũng tăng tần suất và xảy ra thường xuyên hơn”, ông Thamrongnawasawat nói.
Theo chính quyền địa phương, hiện tượng các sinh vật phù du nở hoa diễn ra 1 hoặc 2 lần trong năm và thường kéo dài từ 2 - 3 ngày. Cơ quan chức năng đã thu thập các mẫu nước biển để đánh giá cũng như phân tích thêm hiện tượng.
Trên thế giới năm 2023, các đợt sóng nhiệt biển (marine heatwave) đã trở thành mối lo ngại lớn, hàng nghìn con cá đã chết và trôi dạt vào các bãi biển ở Texas, Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo rằng hiện tượng tảo nở hoa dọc bờ biển là do nhiệt độ nước biển tăng. Theo Văn phòng Khí tượng Anh, nhiệt độ mặt nước biển toàn cầu trong tháng 4 và tháng 5 được ghi nhận là tăng cao kỷ lục.
Sarah Perkins-Kirkpatrick – nhà khoa học về khí hậu của Viện Nghiên cứu Khí hậu thuộc Đại học New South Wales nhấn mạnh: "Cho dù là các địa điểm như rạn san hô Great Barrier của Úc, những khu vực xung quanh nước Anh hay bất kỳ nơi nào đang trải qua các đợt sóng nhiệt biển tồi tệ như hiện nay đều thực sự sẽ gặp bất lợi đối với hệ sinh thái của địa phương đó”.