, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 18/07/2022, 13:00

"Ca sĩ mặt nạ": Cuộc tranh tài âm nhạc đỉnh cao

PHƯƠNG TÂM
Không chỉ là cuộc tranh tài âm nhạc đỉnh cao giữa các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ còn gây choáng về sự đầu tư và thiết kế cho các mascot, cùng những trải nghiệm đẳng cấp từ âm nhạc đến sân khấu.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

The Masked Singer là chương trình truyền hình về âm nhạc đã tạo nên tiếng vang toàn thế giới, với hơn 40 quốc gia mua bản quyền sản xuất của Hàn Quốc. Sự đầu tư hoành tráng về sân khấu và mascot (nghệ thuật hóa trang), sự hấp dẫn của những ca khúc được chọn lọc, cộng hưởng với những yếu tố bí ẩn, bất ngờ khó đoán – giọng ca bên trong mascot là của ca sĩ – nghệ sĩ nổi tiếng đã trở thành chìa khóa thành công tạo nên độ hot khó cưỡng của chương trình. 

Ở phiên bản Việt Nam, The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ, khán giả sẽ dễ dàng bắt gặp những giọng hát "tuy lạ mà quen" cùng những màn xuất hiện bất ngờ trong mỗi tập. Tất cả sẽ mang lại cho chương trình những màn trình diễn đầy thú vị và vô vàn sự bất ngờ.

Quy tụ dàn cố vấn đình đám

Bên cạnh hai nghệ sĩ nổi tiếng và có chuyên môn là ca sĩ Tóc Tiên và rapper Wowy, chương trình còn có sự xuất hiện của Trấn Thành trong vai trò cố vấn. Ngoài ra trong mỗi tập phát sóng, sẽ xuất hiện một cố vấn khách mời cũng không kém phần đặc biệt như ca sĩ Minh Hằng, Trúc Nhân, Hari Won,… Đảm nhận vai trò MC, ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng là một trong những yếu tố thu hút khán giả với sự hoạt bát, hài hước của anh.

Với nhiều năm thâm niên trong nghề, Trấn Thành tràn đầy tự tin cho vai trò mới của mình, anh cho biết: “Tôi là người khiêm tốn, ngày hôm nay tôi đã sẵn sàng bước vào thế giới của mặt nạ và tôi quyết tâm sẽ lột trần mặt nạ. Bây giờ nghệ sĩ hòa tấu tôi còn biết thì ca sĩ nào giấu mặt được với tôi ạ!”.

Trấn Thành thử sức với vai trò cố vấn.

Là nữ cố vấn cố định duy nhất của chương trình nhưng Tóc Tiên cũng không hề thua kém, cô thậm chí còn khiến MC Ngô Kiến Huy và Trấn Thành phải há hốc với độ chịu chơi của mình khi đặt cược “Em mà sai là em bỏ nghề luôn”. 

Ca sĩ Tóc Tiên trong vai trò cố vấn.

Wowy cho biết anh đã phải tập luyện kỹ càng để có thể nhìn thấy được "10/10”.

Đầu tư hoành tráng đến từng chi tiết

Ngoài dàn cố vấn đình đám, The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ còn tạo khác biệt bởi loạt mascot được tạo hình nghệ thuật hóa trang thời thượng. Tất cả mascot đều được đầu tư thiết kế kỳ công, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Mỗi mascot được xây dựng theo mỗi câu chuyện và tính cách khác biệt chính là điểm nhấn mới lạ mà chưa có chương trình truyền hình nào có được ở thời điểm này tại Việt Nam. 

Nắm giữ vai trò MC của chương trình, Ngô Kiến Huy cũng không khỏi choáng ngợp trước độ công phu trong tạo hình nhân vật mascot, anh nói: “Những bộ mascot của chương trình phải thật sự gọi là khủng khiếp, rất là ‘điên rồ’, bởi vì đây là những bộ mascot lần đầu tiên Huy thấy và đặc biệt nó có độ hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết”. 

Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

The Masked Singer VietNam – Ca sĩ mặt nạ sẽ chính thức lên sóng lúc 20h thứ 7 hàng tuần kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và siêu ứng dụng VieON. 

Khi tham gia tranh tài tại The Masked Singer VietNam – Ca sĩ mặt nạ , nghệ sĩ sẽ được tạo hình nghệ thuật hóa trang trở thành những nhân vật mascot với tính cách đặc trưng riêng và được giữ kín danh phận tuyệt đối cho đến khi bị cởi mặt nạ. Chương trình có sự tham gia của 15 ca sĩ – nghệ sĩ hàng đầu được chia thành 3 bảng tranh tài với một mục tiêu duy nhất là chiếc cúp mặt nạ vàng. Ở vòng đầu tiên, hai thí sinh đối đầu với nhau sẽ cùng hát một bài hát, còn vòng hai và vòng ba mỗi thí sinh sẽ hát solo. Người thắng cuộc của từng cặp đấu được chọn dựa trên phiếu bình chọn trực tiếp tại trường quay của các khán giả và các giám khảo là người nổi tiếng. Danh tính của thí sinh sẽ không được tiết lộ cho đến khi họ bị loại.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất