, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 24/02/2022, 19:00

Ươm mầm cho tương lai

ĐẶNG THÙY
Trước ngôi trường mới khang trang, thầy và trò Trường THPT Thiên Hộ Dương (Long An) không giấu nổi niềm vui và sự tự hào. Ngập tràn nơi đây là những nụ cười hân hoan, những ước mơ, hoài bão…
Khánh thành trường THPT Thiên Hộ Dương.

Ngôi trường mới

Sau gần 2 năm thi công, cuối năm 2021, Trường THPT Thiên Hộ Dương (khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được khánh thành và đưa vào hoạt động, phục vụ công tác dạy và học từ năm học 2021 - 2022. Đây cũng là ngôi trường hoạt động và phát triển theo định hướng chất lượng cao đầu tiên phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An.

Trường THPT Thiên Hộ Dương được xây dựng với diện tích 34.379m2, gồm 2 tầng và các hạng mục phụ trợ cùng trang thiết bị đồng bộ theo quy định. Có 22 phòng học, 4 phòng thí nghiệm, khu hiệu bộ, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân bóng đá… trường đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của trường học đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện để thầy và trò có được môi trường giảng dạy và học tập thuận tiện hơn. 

Ông Bùi Xuân Lộc - Hiệu trưởng Trường THPT Thiên Hộ Dương phấn khởi cho biết: “Trường THPT Thiên Hộ Dương được xây dựng và đưa vào hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp giáo dục của thị xã Kiến Tường nói riêng và của khu vực Đồng Tháp Mười nói chung. Sự ra đời của ngôi trường không chỉ giải quyết được những khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp THPT của thị xã Kiến Tường ở những năm học trước, mà còn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của học sinh khu vực Đồng Tháp Mười tham gia học tập các lớp chất lượng cao”.

Không chỉ đẹp về kiến trúc xây dựng, công trình Trường THPT Thiên Hộ Dương còn mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với sự nghiệp giáo dục. Bởi ngôi trường là do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 132 tỉ đồng.

Tại buổi lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng nhà trường cuốn sách Tiểu sử Võ Duy Dương. Ông hy vọng thông qua cuốn sách, các em học sinh sẽ thấm nhuần được tư tưởng của người Anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương, đồng thời hy vọng các thầy, cô giáo của trường sẽ nỗ lực, tận tâm dạy dỗ, dìu dắt các em về tình yêu quê hương đất nước, học tập tốt và có ý chí, nghị lực để đem sức, tài cống hiến cho đất nước.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại trường THPT Thiên Hộ Dương.

Thế hệ mới

Năm học đầu tiên, Trường THPT Thiên Hộ Dương có 11 lớp với 386 học sinh gồm khối lớp 10 và lớp 11. Em Nguyễn Hoàng Trang Nhi, học sinh lớp 10A1 tâm sự: “Em rất vinh dự và tự hào khi trở thành học sinh khóa đầu tiên học tại Trường THPT Thiên Hộ Dương. Được học ở ngôi trường mới khang trang, hiện đại, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với tình cảm, công sức của biết bao nhiêu người”.

Có được trường học khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ việc dạy và học luôn là mong đợi của thầy cô giáo, các em học sinh vùng nông thôn. Thấu hiểu những mong đợi ấy, cũng như để chia sẻ khó khăn với quê nhà Long An, những năm qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ cho ngành giáo dục của tỉnh.

Trước Trường THPT Thiên Hộ Dương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ khoảng 117 tỉ đồng để xây dựng Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa). Đưa vào sử dụng từ năm học 2014 – 2015, Trường THPT Hậu Nghĩa khang trang với trang thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc gia đã giúp thầy và trò tại trường có điều kiện dạy và học tốt hơn, nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, trường đã có nhiều học sinh đậu vào các trường đại học hàng đầu trong nước.

Toàn cảnh trường THPT Thiên Hộ Dương.

Ngoài ra, thông qua chương trình “Nước sạch học đường”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động kinh phí lắp đặt hàng ngàn hệ thống lọc nước tại các điểm trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An. 

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng do hạn và xâm nhập mặn, nguồn nước của Long An bị hạn chế dẫn đến nước uống và nước dùng cho sinh hoạt bị thiếu hụt. Nguồn nước không an toàn là một trong các nguyên nhân làm cho chất lượng sống bị giảm và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sự phát triển của trẻ em. Chương trình “Nước sạch học đường” với sự đồng hành của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mang nước sạch đến cho học sinh và giáo viên, cán bộ công nhân viên của các trường, góp phần giữ sức khỏe cũng như hạn chế các bệnh phát sinh từ nguồn nước, tạo điều kiện cho thầy và trò thêm yên tâm dạy và học.

Sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà hảo tâm là nguồn động lực to lớn động viên các em học sinh thêm quyết tâm, kiên trì trong học tập cũng như phát triển bản thân để trở thành những “hạt giống tốt”, những người có ích trong tương lai và đóng góp tích cực cho xã hội.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất