Đây đều là những cây cầu được xây bằng bê tông cốt thép, gồm 3 nhịp, rộng 4m, tải trọng 5 tấn. Trong đó, cầu Kênh 15 nối khóm Tô Bình và khóm Sóc Triết (thị trấn Cô Tô) có chiều dài 30m, kinh phí xây dựng 1,27 tỷ đồng; cầu Tân Vọng (ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến) có chiều dài 36m, kinh phí xây dựng 1,46 tỷ đồng.
Tổng kinh phí xây dựng 2 cây cầu trên là 2,73 tỷ đồng. Trong đó, Tạp chí Nông thôn Việt vận động Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tài trợ 2,35 tỷ đồng, phần còn lại là khoản đóng góp của các công ty và người dân trên địa bàn huyện.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới và là huyện nghèo của tỉnh An Giang, có 12 xã và 3 thị trấn giáp Campuchia với tổng đường biên giới dài 15,5km. Thời gian qua, địa phương đã cố gắng huy động các nguồn lực để phục vụ nhu cầu dân sinh nhưng vì nguồn vốn có hạn nên nhiều vị trí cấp thiết vẫn chưa có cầu.
Năm 2019, Tri Tôn đã được Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ban tổ chức Chương trình Cầu nông thôn kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ xây dựng 19 cây cầu. Nay tiếp tục được tài trợ xây dựng thêm 2 cây cầu nữa, đều là những công trình hết sức ý nghĩa phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà.
Ông Trương Văn Nghĩa, người dân ở khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô cho biết trước khi có cầu Kênh 15, người dân muốn di chuyển giữa hai bờ phải đi đường vòng hơn 3km hoặc đi xuồng. Cây cầu là ao ước của bà con đã từ rất lâu.
“Thay mặt những người được thụ hưởng, tôi gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức Chương trình Cầu nông thôn cùng các nhà tài trợ đã chung tay giúp cuộc sống của bà con ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Nghĩa chia sẻ.