, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 16/03/2024, 13:30

Bán khoai lang online, nông dân thu nhập gấp đôi

PHAN NGỌC
(phunuonline.com.vn)
Nông dân ở một xóm vùng cao Nghệ An lập nhóm, chỉ nhau cách lên mạng xã hội bán khoai lang để tránh bị thương lái ép giá.

Người dân thôn 2 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang tất bật thu hoạch khoai lang để kịp cho vụ giống mới. Theo người dân địa phương, họ trồng khoai lang từ hàng chục năm trước. Khoai lang Phúc Sơn chất lượng, củ bở, ngon ngọt và được nhiều người biết đến với thương hiệu khoai Cồn Kè.

Với chất lượng, củ bở, ngon ngọt... khoai lang Cồn Kè được nhiều người ưa chuộng khi biết đến - Ảnh: Đình Bắc
Khoai lang Cồn Kè được nhiều người ưa chuộng - Ảnh: Đình Bắc.

Phúc Sơn hiện có hơn 50 hộ dân trồng khoai lang vỏ đỏ, ruột trắng trên diện tích hơn 15ha ở khu vực Cồn Kè. Anh Nguyễn Đình Bắc (trú thôn 2) cho biết, so với các cây trồng khác thì khoai lang mang lại hiệu quả cao hơn, ít công chăm sóc và ít chi phí vật tư. Tuy nhiên, trước đây khoai lang chủ yếu được bán ở các chợ trên địa bàn, hoặc bán cho thương lái nên vào vụ thu hoạch giá khoai rẻ, người trồng thu nhập không cao.

Thị trường tiêu thụ được mở rộng nhờ tận dụng mạng xã hội, người dân trồng khoai có thu nhập cao hơn - Ảnh: Đình Bắc
Nhờ tận dụng mạng xã hội để mở rộng thị trường, người trồng khoai có thu nhập cao hơn - Ảnh: Đình Bắc.

Năm nay anh Bắc trồng hơn 1ha khoai, năng suất đạt 5 - 6 tạ/sào. Với giá bán 15.000 - 20.000 đồng/kg, anh Bắc dự tính bỏ túi hơn 70 triệu đồng, sau khi đã trừ tất cả chi phí. Để bán được giá này, những năm qua anh thường tìm cách quảng bá, bán khoai trên mạng xã hội Zalo, Facebook thay vì bán cho thương lái.

“Chúng tôi mang đi các hội chợ giới thiệu, đăng lên các hội nhóm những hình ảnh, video từ khi trồng, chăm sóc đến lúc thu hoạch khoai để khách hàng biết đến. Các thông tin về khoai, mức giá, phí ship, điện thoại liên hệ được công khai trên các hội nhóm” - anh Bắc nói. Khi nông dân thu hoạch, phân loại khoai… đều được livestream trên mạng xã hội để giới thiệu.

Theo anh Bắc, không chỉ anh mà nhiều người trồng khoai trong thôn đã biết cách lên mạng bán hàng. Họ cũng lập fanpage để trao đổi kinh nghiệm, thị trường hay san sẻ khách cho nhau. Nhờ đó, khoai lang Cồn Kè luôn có thị trường tiêu thụ ổn định, thu hoạch đến đâu được thu mua hết đến đó, thu nhập người dân cũng dần cao hơn.

Bán khoai lang online, nông dân thu nhập gấp đôi.
Người dân Livestream bán khoai qua mạng xã hội - Ảnh: Đình Bắc
Người dân livestream bán khoai trên mạng - Ảnh: Đình Bắc.

Anh Bắc cho hay, việc tự livestream bán hàng trên mạng và kiêm luôn cả giao hàng cho khách ở gần sẽ vất vả hơn so với bán cho thương lái, nhưng nhờ vậy thu nhập của người trồng khoai cũng tăng gấp đôi so với trước.

Ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn - cho biết, dù chưa phải là cây trồng chủ lực, song khoai lang đang đem lại thu nhập khá cho người dân vùng Cồn Kè. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón… mỗi sào khoai cho thu nhập hơn 5 triệu đồng, cao gấp đôi so với các loại cây trồng khác ở địa phương.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.


Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất