, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 16/11/2023, 13:19

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL cần liên kết để đón vận hội mới

PHƯƠNG ĐẶNG
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, những thành tựu kinh tế mà TP.HCM đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của ĐBSCL. Đồng thời, sự phát triển của TP.HCM cũng lan tỏa ra cả vùng ĐBSCL. Với cơ chế đặc thù mới được Quốc hội ban hành, TP.HCM đang đón vận hội mới, cho nên điều cần thiết hiện nay là TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL cùng liên kết chặt chẽ để chung đón vận hội này.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Diễn đàn.

Sáng 16/11, tại TP.HCM đã diễn ra phiên chính thức diễn đàn Mekong Connect 2023 với chủ đề  “Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TP.HCM và ĐBSCL hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững”.

Lắng nghe góp ý, tăng cường liên kết

Phát biểu tại diễn đàn, Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2023, sau những biến động lớn trên phạm vi toàn thế giới, những xu hướng mới đã hình thành và phát triển nhanh chóng; trong đó, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu. Đồng thời, tình hình mới cũng đặt ra nhu cầu tự lực, tự cường, chống chịu của từng quốc gia. Nhu cầu này đòi hỏi các vùng, các địa phương trong cả nước phải liên kết chặt chẽ với nhau để phát huy sức mạnh tổng thể.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Trước thực tiễn đó, TP.HCM cùng 38 tỉnh, thành đã ký thỏa thuận và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025, với mục tiêu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước. 

“Thông qua diễn đàn lần này, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL mong muốn được lắng nghe, tiếp thu về các giải pháp phát huy cơ chế chính sách nói chung, cơ chế đặc thù của Thành phố nói riêng để đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế xanh, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa và dịch vụ, xây dựng quy hoạch tích hợp…”, ông Hoan nói thêm.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Bến Tre đặt trọng tâm trở thành vệ tinh cho TP.HCM trong nhiều lĩnh vực. “Lãnh đạo tỉnh Bến Tre nói riêng và các địa phương vùng ĐBSCL nói chung rất quyết tâm đối với vấn đề liên kết, hợp tác vùng; đồng thời kỳ vọng sẽ xây dựng được tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới từ góc độ chung của toàn xã hội, giảm dần tư duy cục bộ địa phương để hướng tới mục tiêu lớn hơn, xa hơn cho cả khu vực và cả nước”, ông Sơn nói.

Còn những nút thắt 

Cũng theo các đại biểu, dù đã có quyết tâm cao trong vấn đề liên kết cùng phát triển nhưng thực tế vẫn còn tồn tại những nút thắt và những khó khăn cần tháo gỡ nhằm có hướng đi mới cho cộng đồng doanh nghiệp và những khuyến nghị về mặt chính sách.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ cho biết, ĐBSCL đã hình thành các chuỗi liên kết đa dạng sản phẩm, tuy nhiên chủ yếu là liên kết các ngành hàng chủ lực như thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, rau màu nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính bền vững, vẫn còn tình trạng “bẻ kèo” hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi; các chuỗi liên kết còn lại chỉ mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ chia sẻ.

Cũng theo ông Trường, trong sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL luôn thiếu hụt nguồn cung ứng giống cây trồng chất lượng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ. Chế biến và gia công sản phẩm nông nghiệp là khâu yếu nhất. Các nhà máy chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu, gây lãng phí và giảm giá trị sản phẩm nông nghiệp.Các kênh phân phối ở ĐBSCL chưa được phát triển, rất khó tiếp cận các kênh bán lẻ. Đặc biệt hơn, ĐBSCL thiếu cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản. 

Tại diễn đàn, các diễn giả đã có buổi tọa đàm thảo luận sôi nổi về một trong những nút thắt quan trọng nhất hiện nay – nút thắt về thể chế với tên gọi: “Tận dụng đòn bẩy chính sách để tăng cường liên kết kinh tế và thương mại giữa khu vực kinh tế TP.HCM và ĐBSCL”. 

Toàn cảnh diễn đàn.

Phát biểu bế mạc, ông Trần Việt Trường cho biết ông mong muốn sau khi kết thúc Diễn đàn, các nhóm liên kết, cụm liên kết, vùng liên kết, đặc biệt là Mạng lưới liên kết ĐBSCL – TP.HCM sẽ cùng thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp thúc đẩy nền kinh tế xanh phát triển bền vững”, nhằm phát huy thế mạnh tổng thể trên cơ sở của từng địa phương, cùng chia sẻ, hợp tác, liên kết cùng phát triển. 

Bên dưới là một số hình ảnh các gian hàng được trưng bày bên lề Diễn đàn Mekong Connect 2023:

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất