, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 22/12/2022, 10:13

Colombia mất 86.985ha rừng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2022

LÊ KIÊN
(Reuters)
Một nhóm vận động chính sách địa phương Colombia cho biết, nước này đã mất 86.985ha rừng Amazon trong 9 tháng đầu năm do tình trạng hỏa hoạn và nạn phá rừng diễn ra liên tục.
Những thân cây bị cháy đen trên dải đồng bằng Yari - nơi bị đốt để làm đồng cỏ, ở Caqueta, Colombia. (Ảnh tư liệu: Reuters/Luisa Gonzalez)

Theo báo cáo của Quỹ Bảo tồn và Phát triển Bền vững, nạn phá rừng tập trung tại 11 khu vực của 5 tỉnh bao gồm: Meta, Caqueta, Putumayo, Guaviare và Antioquia.

Vào hồi tháng 9 vừa qua, Bộ Môi trường Colombia cho biết, nạn phá rừng ở khu vực Amazon đã tăng lên 52.460ha trong nửa đầu năm và có thể kết thúc năm 2022 với mức tăng 11% so với năm ngoái.

Năm 2021, diện tích rừng bị mất là 174.103ha, tăng 1,5% so với năm trước, trong đó khoảng 2/3 được ghi nhận ở Amazon.

Việc bảo tồn rừng Amazon - khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, được coi là rất quan trọng để hạn chế biến đổi khí hậu thảm khốc bởi lượng khí nhà kính khổng lồ mà nó hấp thụ.

Chia sẻ với Reuters, Bộ trưởng Bộ Môi trường Susana Muhamad, người đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Tổng thống Gustavo Petro nắm quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 cho biết, chống nạn phá rừng sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ cánh tả mới.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, Colombia đã ghi nhận 107.823 cảnh báo liên quan đến cháy rừng, tương đương 359 vụ cháy mỗi ngày và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này xảy ra bất chấp hiện tượng thời tiết La Nina đang mang đến thời tiết ẩm ướt và khắc nghiệt hơn cho quốc gia vùng Andean này. 

Hiện tượng La Nina xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương mát xuống dưới mức trung bình, dẫn đến lượng mưa tăng lên ở Colombia. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất