Chấm dứt nạn phá rừng bất hợp pháp là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva cả trên bình diện trong nước và quốc tế. Vấn nạn này đã gia tăng một cách không thể kiểm soát dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm Jair Bolsonaro.
Trong tháng 9 vừa qua, Tổng thống Lula da Silva và Bộ trưởng Môi trường Marina Silva đã công bố các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng cho đất nước tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc ở New York.
Theo dữ liệu sơ bộ từ Viện nghiên cứu Không gian Quốc gia (INPE) Brazil, tổng diện tích rừng bị chặt phá ở Amazon trong chín tháng đầu năm đã giảm 49,5%. Chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua, diện tích phá rừng đã giảm 56,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thông thường, phá rừng và hỏa hoạn ở Amazon sẽ tăng đột biến vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm khi thời tiết trở nên khô nóng hơn. Năm 2023, các đám cháy khu vực đã giảm 36% trong tháng 9, cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2022.
Dữ liệu trên được đưa ra vào thời điểm Amazon đang phải hứng chịu một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua với cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao.
Hạn hán cũng đã khiến mực nước của các con sông chính trong khu vực giảm xuống thấp, đồng thời làm cản trở cộng đồng địa phương tiếp cận với nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống.
Tháng trước, Thụy Sĩ và Mỹ đã quyên góp 8,4 triệu USD cho Quỹ Amazon của Brazil để giúp bảo tồn rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này.