Trong giai đoạn này, số nhân khẩu sống ở thành phố đã tăng lên 152.000 người, đưa dân số của đặc khu hành chính Trung Quốc lên 7.498.100 người vào giữa năm 2023. Đây là con số cao nhất kể từ thời điểm giữa năm 2019, khi dân số của thành phố lúc đó đạt 7.507.900 người.
Theo Chính phủ lâm thời, nguyên nhân của sự gia tăng này là do Hồng Kông đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kể từ nửa cuối năm 2022, đồng thời nối lại hoạt động di chuyển bình thường giữa Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và phần còn lại của thế giới.
Chính phủ Hồng Kông cho biết: “Nhiều cư dân sống ở nước ngoài trong thời gian xảy ra dịch bệnh đã quay trở lại Hồng Kông, trong khi đó một số người Trung Quốc đại lục và người nước ngoài cũng đã được tiếp nhận vào Hồng Kông thông qua các chương trình khác nhau”.
Hồng Kông đã phong tỏa biên giới một cách nghiêm ngặt kể từ năm 2020, áp dụng các quy định như cách ly tối đa 3 tuần đối với người từ nơi khác về, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp theo chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc.
Hồng Kông bắt đầu nới lỏng các quy định chống dịch vào cuối năm 2022, đồng thời, các nhà chức trách Hồng Kông cố gắng khôi phục lại niềm tin về môi trường kinh doanh cũng như sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư sau hơn 3 năm áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.
Chính phủ cho biết, dân số Hồng Kông dự kiến sẽ đạt 8,19 triệu người vào giữa năm 2046. Ngoài ra, chính phủ Hồng Kông cũng đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân tài, nhập khẩu lao động chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng dân số tương lai trong 2 thập kỷ tới.
Tỷ lệ sinh của thành phố được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp trong khi xu hướng già hóa dân số tiếp tục tăng. Theo chính phủ lâm thời Hồng Kông, số lượng người già từ 65 tuổi trở lên được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian 25 năm tới, với tỷ lệ cứ 3 người thì có 1 người được phân loại vào nhóm người cao tuổi, vào năm 2046.