, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 03/11/2023, 17:23

Lai Chi Wo: Ngôi làng 300 tuổi của người Hakka

DIỄM QUỲNH
(theo Hong Kong Tourism Board)
Nếu có dịp du lịch đến Hồng Kông, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi trong ngày đến ngôi làng cổ Lai Chi Wo để khám phá vẻ đẹp của cuộc sống làng quê nơi đây.
Làng Lai Chi Wo. Ảnh: Hong Kong Tourism Board.

Trung tâm văn hóa Lai Chi Wo

Làng Lai Chi Wo được coi là ngôi làng kiểu mẫu về sự hồi sinh của nông thôn ở Hồng Kông. Được xây dựng cách đây hơn ba thế kỉ, Lai Chi Wo từng là ngôi làng giàu có và thịnh vượng của người Hakka.

Làng có hơn 200 ngôi nhà, bố trí theo nguyên tắc phong thủy và được bao quanh bởi những bức tường cổ. Đây là nơi sinh sống của hơn 1.000 cư dân, trước khi dân số giảm mạnh vào những năm 1960.

Sự kiện công nhận làng Lai Chi Wo là một phần của công viên địa chất toàn cầu ở Hồng Kông theo tiêu chuẩn của UNESCO như thổi luồng sinh khi mới cho cuộc sống nơi đây. Ngôi làng hiện là điểm đến nổi tiếng cho du khách thích đi bộ đường dài và du lịch sinh thái. Nông dân đang dần quay trở lại canh tác lúa, trồng rau và chăn thả bò. Một số căn nhà cũ được trùng tu thành cửa hàng và trung tâm mua sắm cho du khách. Vào cuối tuần hoặc ngày lễ, các cửa tiệm và quầy hàng trong làng bày bán rất nhiều thực phẩm và món ăn của người Hakka như gà muối, thịt lợn kho, trứng tráng với củ cải muối, bánh bao và cháo gà…

Những thành tựu của dân làng mà UNESCO công nhận được lưu lại tại Trung tâm văn hóa Lai Chi Wo, cũng như được trưng bày bên trong một ngôi nhà đã trùng tu. Đất nông nghiệp sau khi cải tạo hiện đang được sử dụng để trồng lúa hữu cơ, nghệ, bí đao và hoa hồng. Điểm nhấn của triển lãm là những mẫu đá cũ, nông cụ, đồ gia dụng và trang phục truyền thống của người Hakka, nhờ đó du khách có thể hiểu rõ hơn về hệ sinh thái cũng như lịch sử nơi đây.

Trung tâm văn hóa làng Lai Chi Wo. Ảnh: Hong Kong Tourism Board.

Rừng Fung Shui

Những ngôi nhà truyền thống của người Hakka ở trong làng nằm ven một khu vực bạt ngàn cây cối có tên là rừng “fung shui”. Dân làng trồng cây dựa theo phong thủy để sống hòa hợp với thiên nhiên và hy vọng sẽ mang lại cho họ sự may mắn, giàu có.

Khu rừng là nơi sinh sống của hơn 100 loài thực vật bản địa. Đến đây, du khách có thể chiêm ngưỡng một số cây cổ thụ có vẻ ngoài kỳ lạ như cây Hollow (hay Sweet Gum) hàng trăm năm tuổi với nhiều lỗ ở giữa thân cây, cây long não với năm ngón tay khổng lồ và cây sung sống ký sinh.

Rừng Fung Shui. Ảnh: Hong Kong Tourism Board.

Lối đi bộ trải đầy hoa Derris trắng

Tại khu rừng gần vùng ngập mặn ven biển, bạn sẽ thấy những dây leo khổng lồ giống như những con trăn đan chéo nhau trên mặt đất. Một số treo trên cây và tạo thành vòm. Đây là cây bụi leo trắng Derris (cây hoa Derris alborubra), thân cây có đường kính lên tới 30cm. Chúng đã mất hàng trăm năm để phát triển đến kích thước này.

Khu vực xung quanh Lai Chi Wo là nơi sinh sống của khoảng 112 loài côn trùng nước ngọt và là môi trường sống của nhiều loài chim, bướm, chuồn chuồn, các loại bò sát, bao gồm cả chim sẻ đồng ngực vàng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và bướm phượng đuôi nheo quý hiếm.

Đến thăm những ngôi làng cổ là một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu cuộc sống và văn hóa địa phương. Tới Lai Chi Wo, du khách cảm nhận rõ sự yên bình của làng quê nông thôn và chứng kiến ​​một khía cạnh khác của Hồng Kông ngoài các điểm du lịch phổ biến.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Rừng chiều tiệp màu thời gian của ngày đã hết. Chợt vách đá dội lên tiếng gầm. Người sống quanh vùng Thất Sơn đều biết đấy là tiếng gọi bạn tình của con hổ cái. Bởi, gầm gừ báo hiệu cuộc đối đầu, nhưng gầm mà không gừ là tiếng gọi ái ân.



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất