, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 14/03/2024, 07:00

Điểm tin ngày 14/3: Giá vàng SJC giảm, người mua thời điểm lập đỉnh lỗ 4,5 triệu đồng/lượng; Thu 2,9 tỷ USD từ... gỗ vụn

DIỄM QUỲNH
(Tổng hợp)
Điểm tin ngày 14/3: Giá vàng SJC giảm, người mua thời điểm lập đỉnh lỗ 4,5 triệu đồng/lượng; Thu 2,9 tỷ USD từ... gỗ vụn

Giá vàng SJC giảm, người mua thời điểm lập đỉnh lỗ 4,5 triệu đồng/lượng

Nếu những người mua vàng tại SJC tối 12/3 với giá ở đỉnh cao kỷ lục 82,5 triệu đồng/lượng và bán ra chiều 13/3 với giá 78 triệu đồng/lượng, thì đã lỗ tới 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh khiến nhiều người mua vào. Theo Công ty Bảo Tín Minh Châu, tại các cơ sở kinh doanh của cửa hàng đều ghi nhận lượng mua vào chiếm 55%, còn lại là lượng bán ra. Ảnh: Báo Tin Tức  -Thông Tấn Xã Việt Nam.

Sau chuỗi ngày giá vàng liên tục tăng “phi mã”, lập đỉnh cao nhất của giá vàng SJC từ trước tới nay, thì phiên chiều 13/3 đã hạ nhiệt hơn. 

Vào lúc 15 giờ chiều 13/3, giá vàng SJC Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM mua vào – bán ra là 78 – 80,50 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 800.000 đồng/lượng so với thời điểm 10 giờ 35 phút sáng 13/3. 

Tại hệ thống Doji Hà Nội và TP.HCM, giá vàng SJC mua vào – bán ra là 77,50 – 80 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với thời điểm 9 giờ 55 phút sáng 13/3 và giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ phiên 12/3. Giá vàng SJC giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu là 78,05 – 80,55 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với 11 giờ sáng 13/3.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu giao dịch là 67,23 – 68,73 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với 12 giờ 40 phút sáng 13/3. Trong khi phiên trước, giá vàng nhẫn trơn niêm yết ở mức 69,58 triệu đồng/lượng mua vào và 70,88 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức đỉnh, giá vàng nhẫn tại công ty này đã "bốc hơi" hơn 1 triệu đồng/lượng.

Thu về 2,9 tỷ USD từ… gỗ vụn

Báo cáo toàn cảnh ngành gỗ năm 2023 do Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho thấy, 2023 là năm đầy khó khăn với ngành hàng gỗ của Việt Nam khi người tiêu dùng đều thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, xuất khẩu dăm gỗ và viên nén vẫn thu về gần 2,9 tỷ USD.

Xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ đạt 2,9 tỷ USD. Ảnh minh hoạ: Green Mech.

Cụ thể, nước ta xuất khẩu gần 14,42 triệu tấn dăm gỗ, giá trị đạt 2,22 tỷ USD, chiếm 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ. 

Mặt hàng gỗ vụn của nước ta xuất khẩu sang 13 thị trường. Trung Quốc, Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92,4% tổng sản lượng và 92,2% tổng giá trị xuất khẩu.

Với viên nén gỗ, nước ta xuất khẩu 4,67 triệu tấn trong năm vừa qua, thu về gần 680 triệu USD, giảm 4,3% về lượng và 13,7% về giá trị so với năm 2022, chiếm 5,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ.

Sản phẩm viên nén của Việt Nam được xuất khẩu sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2023. Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là hai khách hàng lớn nhất của viên nén gỗ Việt Nam.

Chè Tân Uyên xuất khẩu sang Trung Đông và Trung Quốc

Tân Uyên được coi là thủ phủ cây chè của tỉnh Lai Châu, với diện tích trồng loại cây này đạt gần 3.400ha. Hai giống chè chủ đạo được trồng ở địa phương này là chè Kim Tuyên và Shan Tuyết. Đây cũng là những loại chè được thị trường ưa chuộng. Cây chè đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân.

Người dân trồng chè ở Tân Uyên (Lai Châu) liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, hợp tác xã ổn định đầu ra. Ảnh: Báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Ông Hả Văn Mon ở thôn Tát Xôm, xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên, Lai Châu) cho biết, nhà ông trồng chè 7 - 8 năm nay, khoảng gần 1ha. "Nhà tôi mới cắt được khoảng 2 tấn chè. Cả năm thu nhập khoảng 50 - 60 triệu đồng. 

Phát huy tiềm năng thế mạnh của cây chè, những năm qua, huyện Tân Uyên đã vận động bà con nông dân mở rộng diện tích cây chè. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc, đầu tư thâm canh để đạt năng suất cao.

Sản lượng chè lâu năm, được chăm sóc tốt của người dân Tân Uyên có thể 30 - 35 tấn chè búp tươi/ha/năm. Giá thu mua chè búp tươi của công ty hiện khoảng 7.000 đồng/kg. Công ty định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra để thu hút khách hàng ngoài nước.

Doanh nghiệp Việt thu gom bã cà phê để làm sợi, vải

Ngày 13/3, Công ty CP Kết nối Thời trang - Faslink, một trong những nhà cung cấp nguyên liệu xanh trong lĩnh vực thời trang bền vững tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay, đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Singtex, đơn vị cung cấp vải sợi xanh hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc) trong việc cung ứng dòng vải sợi S.Café® có chứng thực tại Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ, Faslink và Singtex sẽ chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành may mặc và thời trang Việt Nam thông qua công nghệ vải sợi S.Café®.

Cụ thể, Faslink sẽ là đơn vị cung ứng vải sợi S. Café® mang công nghệ độc quyền của Singtex tại thị trường Việt Nam. Hai công ty sẽ cùng triển khai chương trình tái chế các sản phẩm thời trang cũ được làm từ vải sợi S.Café®; đồng hành hỗ trợ cho Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GaiA trồng ít nhất 1.000 cây xanh tại Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa) bằng nguồn kinh phí trích từ doanh thu của sản phẩm ứng dụng vải sợi S. Café®.

Đặc biệt, Faslink sẽ triển khai dự án thu gom bã cà phê tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Singtex với mục tiêu tạo ra các sản phẩm dệt may bền vững từ cà phê Việt Nam; kết hợp ra mắt những dòng sản phẩm thời trang bền vững mới từ công nghệ vải sợi của Singtex và chuyên môn thiết kế của Faslink.

Người trồng tiêu lãi lớn khi giá tăng vọt

Kết phiên ngày 13/3, giá tiêu đạt 95.000 đồng một kg, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất 5 năm qua.

Tiêu đen tại nhà vườn ở Tây Nguyên. Ảnh: VnExpress.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua tiêu là một trong những mặt hàng tăng giá sốc. Tháng 2 năm nay, giá xuất khẩu tiêu bình quân của Việt Nam ước đạt 4.082 USD một tấn, tăng 3% so với tháng 1 và 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải giá tiêu tăng cao, theo các hộ trồng, năm nay sản lượng thấp hơn so với mọi năm do người dân giảm chăm sóc. Theo đó, thời kỳ hoàng kim, mỗi ha tiêu cho thu hoạch 7 - 8 tấn, nay còn 4 - 5,5 tấn.

Đồng quan điểm, ông Phạm Trung, thương lái thu mua tiêu ở miền Đông Nam Bộ, cho biết nguồn cung vụ này giảm trong khi nhu cầu thị trường tăng nên giá tiêu liên tục tăng 2 tháng đầu năm. "Mọi năm, thời điểm này tôi mua vài tấn một ngày, nay chỉ khoảng vài tạ vì mới đầu mùa và diện tích thu hoạch chưa nhiều", ông Trung nói.

Năng suất thấp, tuy nhiên nhờ giá tăng cao giúp người trồng lãi lớn. Hiện mỗi ha thu về 500 - 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, người trồng có lãi khoảng 350 - 400 triệu đồng/ha.

Rao bán trên mạng, khoai lang Anh Sơn (Nghệ An) 'đắt hàng'

Trồng 1ha khoai lang đỏ, với năng suất 5 - 6 tạ/sào, nếu thu hoạch hết thì sản lượng khoai ước đạt 12 tấn, do đó, trước khi vào vụ anh Nguyễn Văn Bắc (thôn 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã tìm cách quảng bá khoai lang trên mạng xã hội như Zalo, Facebook và Fanpage các hội nhóm. Các thông tin về khoai, mức giá, phí ship, điện thoại liên hệ được anh công khai cụ thể trên trang cá nhân.

Anh Bắc cho biết: “Khoai lang Cồn Kè nổi tiếng thơm ngon, chất lượng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Trước đây, khoai lang Cồn Kè chủ yếu tiêu thụ nội huyện, thương lái đến mua sỉ rồi bán ở các chợ dân sinh trên địa bàn. Gần đây, khi mạng xã hội phát triển, khi thu hoạch, chúng tôi thường đưa hình ảnh khoai cùng thông tin đi kèm để bán khoai. Nhờ đó, khoai lang Cồn Kè được người dân khắp các nơi biết đến. Hiện, 70% khoai được tiêu thụ nội huyện theo kênh truyền thống và 30% tiêu thụ các tỉnh, thành trong cả nước”.

Hiện người dân Phúc Sơn đang thu hoạch khoai lang ở vùng Cồn Kè. Ảnh: Báo Nghệ An.

Không riêng gì anh Bắc mà hầu như 50 hộ trồng khoai lang ở Cồn Kè đều đã biết cách “đưa khoai lên mạng” để bán. Từ khâu xuống giống, chăm sóc, đến khi thu hoạch đều được cập nhật trên trang Facebook cá nhân của người trồng cũng như bạn bè, người thân. Đặc biệt, thời điểm này, vào vụ thu hoạch, khi nông dân đang cày khoai, phân loại khoai đều được các “cameraman” livestream trực tiếp trên mạng xã, hội thu hút rất đông người theo dõi, bình luận và đặt hàng.

Anh Đặng Đình Thuyết - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn 2, xã Phúc Sơn cho biết: “Toàn xã Phúc Sơn có khoảng 15ha khoai lang vỏ đỏ, ruột trắng trồng ở vùng Cồn Kè. Trong đó, chủ yếu là của người dân thôn 2, 3 trồng. Đây là giống khoai truyền thống ở địa phương, được trồng từ nhiều năm nay. Với chất lượng củ bở, ngon ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai lang Cồn Kè được thị trường ưa chuộng, trở thành nguồn thu lớn của nhiều nông dân.

Nhờ đó, khoai lang Cồn Kè luôn có thị trường tiêu thụ ổn định, thu hoạch đến đâu được thu mua hết đến đó. Hiện nay, đang rộ mùa thu hoạch, sản lượng khoai lên đến hàng trăm tấn song giá khoai luôn “neo” mức cao từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 20.000 - 25.000 đồng/kg vẫn “cháy hàng”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), mỗi mùa đều có nét đẹp riêng. Những ngày này, đi dọc các cung đường dẫn vào phố cổ, sẽ bắt gặp những đồng lúa bạt ngàn màu vàng ruộm. Lúa ở Hội An không chỉ là sinh kế mà còn là không gian du lịch tuyệt vời.
Nổi bật
Được quan tâm


Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất