, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 27/04/2024, 02:02
 

Chiêm ngưỡng cá thể rùa con bị bạch tạng hiếm thấy

 

Một con rùa con bị bạch tạng (thuộc giống rùa khổng lồ Galapagos quý hiếm) đã ra đời tại một vườn thú ở Thụy Sỹ, thu hút được nhiều sự quan tâm và thích thú của mọi người. 

 
 
Rùa con bị bạch tạng này là một trong hai con rùa được sinh ra bằng phương pháp ấp nở tại vườn thú Tropiquarium, phía tây thị trấn Servion (Thụy Sỹ) trong khuôn khổ chương trình bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh: Reuters/Denis Balibouse
 
 
Hai con rùa con này thuộc giống Galapagos quý hiếm được ấp nở. Một con có màu đen bình thường giống bố mẹ chúng và con còn lại bị bạch tạng có màu vàng nhạt. Hiện giới tính của chúng vẫn chưa được xác định. Ảnh: Reuters/Denis Balibouse
 
 
Chia sẻ với truyền thông, người đại diện của vườn thú Tropiquarium cho biết: “Đây là lần đầu tiên thế giới có một con rùa Galapagos bị bạch tạng được sinh ra và nuôi nhốt. Trước đó chưa có cá thể bạch tạng nào được phát hiện thấy trong tự nhiên”. Ảnh: Reuters/Denis Balibouse.
 
 
Rùa Galapagos được biết đến là một giống rùa khổng lồ quý hiếm. Rùa mẹ có trọng lượng nặng hơn 100kg. Rùa bố có cân nặng đo được là khoảng 180kg. 
Những chú rùa con khi mới sinh ra có cân nặng khoảng 50g, kích thước của chúng vừa phải, nằm lọt trong lòng bàn tay người. Đối với loài rùa Galapagos, tỷ lệ giao phối thành công của chúng chỉ chiếm khoảng 2% - 3%. Ảnh: Reuters/Denis Balibouse.

 

LÊ KIÊN (Theo Reuters)