
Dữ liệu của Bộ Môi trường Tây Ban Nha cho thấy, từ tháng 9/2022, lượng mưa trung bình ở quốc gia này đã thấp hơn 17% so với mức trung bình được ghi nhận từ năm 1991 đến năm 2020, điều này dẫn đến mực nước trong các hồ chứa giảm xuống và làm tê liệt sản lượng của ngành nông nghiệp.
Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Teresa Ribera cho biết, Bộ yêu cầu những phản ứng mang tính cấu trúc và đầu tư liên tục. Khoản tiền đầu tư trên sẽ chủ yếu dành cho việc tái sử dụng nguồn nước, xây dựng các nhà máy khử muối và cải thiện cơ sở hạ tầng nước.
Trong tuyên bố riêng, Bộ môi trường nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang gây ra hạn hán ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn, trong đó Tây Ban Nha là nước dễ bị tổn thương hơn các quốc gia khác ở châu Âu.

Ngoài số tiền được phân bổ để cứu trợ hạn hán, chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ chi thêm 3 tỷ Euro (hơn 3,2 triệu USD) để thúc đẩy số hóa nhằm quản lý nguồn tài nguyên nước tốt hơn, thông qua việc sử dụng công nghệ mới và hệ thống dữ liệu lớn.
Theo Bộ Môi trường, do tình hình hạn hán kéo dài, dự báo sản lượng ngũ cốc của Tây Ban Nha sẽ giảm tới 40% vào mùa thu. Quốc gia này cần phải nhập khẩu khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc để đáp ứng nhu cầu cho cả tiêu dùng và sản xuất thức ăn chăn nuôi.