Vải thiều được mùa, được giá, nông dân Bắc Giang tất bật thu hoạch
Lê Phú
(baotintuc.vn)
Vào những ngày này, nông dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang tất bật thu hoạch vải. Đây được xem là vùng trồng vải lớn nhất cả nước, nổi tiếng với thương hiệu vải thiều Lục Ngạn.
Vải thiều tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt đầu vào thời điểm chín rộ.
Từ sáng sớm, hàng nghìn xe vải được người dân Bắc Giang chở dọc quốc lộ 31 để mang đến các chợ vải thuộc phố Kim, phố Kép, thị trấn Chũ...(Lục Ngạn, Bắc Giang) bán cho các thương lái.Người dân bắt đầu hái từ 4 giờ sáng. Việc thu hoạch từ sớm giúp quả vải đẹp hơn.Cả tạ quả vải thiều được chất lên xe máy đi bán dọc Quốc lộ 31.Cảnh tấp nập mua, bán vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày này. Xe chở vải thiều, xe tải, xe container... nối thành hàng dài.Riêng với vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, đối tác yêu cầu phải vặt hết lá, cắt sát cuống và có giấy kiểm dịch.Các thương lái đợi sẵn tại các khu chợ để mua vải từ người dân.Việc mua bán ở chợ được thực hiện qua mẩu giấy nhỏ, trên mẩu giấy ghi giá vải mua theo cân đã được thoả thuận trước đó.Những sọt vải đầy ắp được mang vào từng cửa hàng tại các chợ đầu mốiVải sau khi mua của người dân được phân loại, đóng gói để xuất khẩu hoặc buôn bán trong nướcTheo người dân Lục Ngạn, năm nay thời tiết thuận lợi nên vải phát triển tốt và cho nhiều quả. Giá bán vải thiều xuất khẩu ổn định ở mức cao, dao động 30.000 - 55.000 đồng/kg.Người dân phấn khởi vì bán vải được giá cao.
Báo cáo khấu hao điện thoại di động 2021-2022 do BankMyCell công bố cho thấy iPhone có giá trị nhất, trong khi tỷ lệ mất giá của các mẫu Android trong cùng thời kỳ vượt xa iPhone, thậm chí hơn gấp đôi.
Nông sản Việt Nam chưa hội tụ đủ tiêu chuẩn là “hàng hóa” trong thị trường hội nhập quốc tế, vẫn sản xuất cái mình có theo phong trào, sản lượng nhỏ lẻ, nay có mai không...
Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến cho các vị khách quý và người dân một không khí lễ hội ẩm thực sôi nổi, vui tươi mang đậm nét đặc trưng của quận 5 và vùng Chợ Lớn.