, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 22/07/2022, 07:00

Video | Ra mắt sách: 'Đường 20 Quyết Thắng - Lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân'

Tuấn Anh - Nguyễn Ánh - Hoài Cẩm
Với 155 trang, 4 phần, 33 bài viết, cuốn sách đã giới thiệu khái quát lịch sử Đường 20 Quyết Thắng, các địa danh, trọng điểm, sự tích, ghi lại những miền ký ức của các TNXP, cựu chiến binh từng tham gia xây dựng, chiến đấu bảo vệ cung đường huyết mạch này.

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày mở Đường 20 Quyết Thắng (21/1/1966 – 21/1/2022) và chào đón sự kiện khánh thành Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn tại khu vực Cà Roòng - trọng điểm ATP trên Đường 20 Quyết Thắng, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt vừa ra mắt cuốn sách “Đường 20 Quyết Thắng - Lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân”, cuốn sách do Phương Nam Book và NXB Thế Giới ấn hành.

Với 155 trang, 4 phần, 33 bài viết, cuốn sách đã giới thiệu khái quát lịch sử Đường 20 Quyết Thắng, các địa danh, trọng điểm, sự tích, ghi lại những miền ký ức của các TNXP, cựu chiến binh từng tham gia xây dựng, chiến đấu bảo vệ cung đường huyết mạch này. 

Cuốn sách ra đời không chỉ là ấn phẩm thỏa mãn nhu cầu “một thời để nhớ” của các cựu chiến binh Trường Sơn, mà còn là tài liệu quý giúp người đọc hiểu rõ hơn về Đường 20 Quyết Thắng – đầu mối quan trọng trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử; nơi đối đầu giữa ý chí, lòng quả cảm, trí tuệ con người Việt Nam với bom đạn, vũ khí hiện đại của kẻ xâm lược; biểu tượng cao đẹp về ý chí, niềm tin của cả một thế hệ anh hùng. 

Đây cũng là ấn phẩm cầm tay không thể thiếu cho du khách trong các chuyến du khảo về nguồn tại Quảng Bình nói riêng và Đường mòn Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn nói chung.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất