, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 20/01/2024, 08:00

Xây dựng chuỗi liên kết bền vững cho hoa đào Đắk Lắk

Thực tế vài năm gần đây, không chỉ giúp cải thiện thu nhập, đã có những hộ gia đình ở thị xã Buôn Hồ trồng và làm giàu nhờ bán hoa đào vào dịp Tết. Và nếu trước đây bà con tự mày mò nghiên cứu, thì bây giờ nhận thấy lợi thế phát triển lớn, địa phương đã tạo điều kiện thành lập hợp tác xã để bà con liên kết sản xuất theo một quy trình chuẩn, có quy mô, mở ra hướng đi bền vững cho cây hoa đào Đắk Lắk.

Hợp tác xã Hoa đào Đoàn kết có 21 hộ dân, với diện tích sản xuất tập trung 17ha. Đây là hợp tác xã về sản phẩm hoa đào đầu tiên ở miền Trung – Tây Nguyên.

Mặc dù mới thành lập từ tháng 4/2023, hợp tác xã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương; khuyến khích, tạo mọi điều kiện để các nông hộ có cơ hội học tập khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi, nhất là những nhà vườn chuyên trồng hoa đào ở các tỉnh phía Bắc để về áp dụng cho phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. 

Hiện nay, sản phẩm “Cây hoa đào Buôn Hồ” đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, bà con đang phấn đấu nâng hạng sản phẩm nhằm hướng đến mục tiêu lớn hơn là xuất khẩu. 

Việc hoa đào được chứng nhận OCOP và địa phương định hướng phát triển bài bản sẽ tạo động lực để người dân hình thành, phát triển vùng chuyên canh hoa đào có chất lượng và chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.

Bên cạnh đó, việc hình thành nhà máy để chế biến sâu trà hoa đào hay các sản phẩm khác từ hoa đào cũng đang được thúc đẩy.

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình Báo Tuổi trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).


Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất