, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 22/01/2024, 19:54

Băng giá phủ trắng đỉnh Phia Oắc và Mẫu Sơn

BẢNG ANH
Băng giá đã bắt đầu xuất hiện tại một số đỉnh núi cao ở miền Bắc trong đợt rét hại diện rộng mạnh nhất tính từ đầu mùa đông năm nay.
Chiều nay (22/1), không khí lạnh tăng cường mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc bộ. Nhiệt độ giảm sâu, càng về chiều tối càng rét buốt.
Đỉnh Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển đã xuất hiện băng giá.
Nhiệt độ đo được trên đỉnh Phia Oắc buổi chiều 22/1 có lúc xuống đến -6 độ C.
Băng giá bắt đầu hình thành, bao phủ lên mọi cảnh vật ở trên khu vực đỉnh.
Mới chỉ ngày đầu tiên của đợt rét hại diện rộng, băng giá đã phủ rất dày trên đỉnh Phia Oắc.
Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) về gần tối cũng đã bắt đầu xuất hiện băng giá. Ảnh Trạm KTTV Mẫu Sơn.
Đỉnh Mẫu Sơn cao trên 1.500m so với mực nước biển. Nơi đây thường là nơi hứng không khí lạnh đầu tiên từ phía Bắc tràn về. Ảnh Trạm KTTV Mẫu Sơn.
Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt rét hại trên diện rộng mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 - 10 độ C, khu vực vùng núi từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất