, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 22/08/2022, 11:54

Chiêm ngưỡng mùa cây thay lá cực kỳ lộng lẫy ở Tokyo

HÀN LY (Theo Livingnomads)
(Theo Livingnomads)
Mùa thu Tokyo đẹp và quyến rũ theo phong cách rất riêng. Lá vàng, đỏ phủ khắp các con đường, sân vườn, công viên, hòa quyện với kiến ​​trúc trang nhã của những ngôi nhà kiểu Nhật làm say lòng bao du khách.

Là một trong những đô thị hiện đại và nhộn nhịp nhất thế giới, Tokyo càng ấn tượng với phong cảnh mùa thu lãng mạn cùng sự kết hợp giữa vẻ nhộn nhịp của khu vực trung tâm với sự yên tĩnh của các vùng ngoại ô xung quanh để mang lại một trải nghiệm tuyệt vời cho chuyến hành trình của bạn.

Mùa thu ở Tokyo bắt đầu từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, khi lá cây trên những ngọn núi gần Tokyo chuyển sang màu cam, vàng, đỏ và trải dài xuống thành phố, và những tán lá đỏ sẽ trông ấn tượng nhất vào ngày 9 tháng 12.

Vườn Rikugien - Niềm tự hào của Tokyo: Rikugien là một ví dụ điển hình của khu vườn trong thời kỳ Edo với một cái ao lớn ở trung tâm được bao quanh bởi ngọn đồi nhân tạo và những khu vườn được kết nối qua các con đường mòn nhỏ. 

Với phong cảnh tuyệt đẹp như vậy nên khu vườn Rikugien còn được gọi là khu vườn của nghệ thuật và thơ ca, là một trong những địa điểm tuyệt nhất ở Tokyo để ngắm những tán lá mùa thu.

Đến vườn Rikugien bạn nhớ ghé thăm phòng trà Fukiage Chaya. Hãy thưởng thức một tách trà nóng với vài chiếc bánh ngọt dưới tiết trời se lạnh của mùa thu Tokyo và chiêm ngưỡng những chiếc lá vàng, đỏ nhuộm cả bầu trời và mặt đất. Nó được coi là một trong những khu vườn đẹp nhất của Tokyo, đặc biệt là vào cuối mùa thu. 

Công viên Meiji Jingu Gaien - Nơi khởi nguồn của những bức ảnh mùa thu sâu lắng: Nhắc đến công viên Meiji Jingu Gaien là nhắc đến đại lộ Icho Namiki huyền thoại dài 300m với 2 hàng cây bạch quả rất cao hai bên, một trong những con đường đẹp nhất thế giới, bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng. 

Con đường này càng đặc biệt hơn với bảo tàng thấp thoáng sau hàng cây bạch quả cuối đường. Vào mùa thu lá bạch quả ngả sang màu vàng, rụng phủ kín mặt đất như một tấm thảm vàng khổng lồ trải dài trên con đường vàng quyến rũ. 

Ngoài ra, Lễ hội Gaien Ginkgo được tổ chức tại đây vào giữa tháng 11 và diễn ra trong khoảng 2 tuần mỗi năm. Nếu đến công viên Meiji Jingu Gaien để thưởng thức mùa thu Tokyo vào đúng dịp lễ hội, bạn sẽ có cơ hội thử những món ăn ngon của 50 vùng miền khác nhau trên khắp Nhật Bản.

Những chiếc lá bạch quả vàng tạo nên một khung cảnh tuyệt vời khi bạn đi bộ xuống con phố chính.

Công viên Tưởng niệm Showa: Công viên Showa cách trung tâm Tokyo khoảng 30 phút đi tàu. Vào mùa thu, lá cây ở đây thường đổi màu sớm hơn trung tâm Tokyo vài tuần. 

Đây là một trong những địa điểm mùa thu đẹp nhất ở Tokyo khi những chiếc lá chuyển sang màu vàng lộng lẫy.

Công viên Showa Kinen là thế giới của những hồ nước, công viên giải trí và các điểm tham quan cực kỳ thú vị. 

Vào tháng 11, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những hàng cây lá đỏ ở mọi ngóc ngách của công viên này. Đây là một nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng lá mùa thu. 

Núi Takao (Takaosan): Đây là nơi lý tưởng để trekking và ngắm lá vàng, đỏ và cam vào mùa thu ở Tokyo. Từ núi Takao, bạn có thể quan sát thành phố Tokyo và núi Phú Sĩ. 

Thời gian trekking lên núi khoảng 2 giờ. Ngoài ra còn có dịch vụ cáp treo hoặc thang máy nếu bạn muốn thong thả ngắm cảnh. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm lá đỏ là từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 11.

Cách trung tâm thành phố khoảng 50 phút chạy xe, núi Takao là một địa điểm cuối tuần nổi tiếng cho những người yêu thiên nhiên ở Tokyo.

Ngoài ra còn có Lễ hội mùa thu trên núi Takao với nhiều sự kiện và hoạt động hấp dẫn như biểu diễn âm nhạc, trưng bày búp bê Tokyo Kokeshi, bán rượu Sake… 

Khu vực này càng trở nên đông đúc vào tháng 11 khi màu sắc mùa thu phủ kín khắp nơi làm hài lòng du khách. Cảnh tượng đặc biệt ấn tượng hơn khi bạn lên đến đỉnh núi. 

Có 8 đường mòn đi bộ đường dài với thời gian và độ khó khác nhau để bạn lựa chọn. Không chỉ từ trên đỉnh núi mà dọc theo tuyến cáp treo, bạn cũng sẽ được ngắm khung cảnh lá đỏ tuyệt đẹp.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất