, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 07/06/2022, 11:19

Cộng hòa Chad tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lương thực

VIỆT LÊ
(sggp.org.vn)
Cộng hòa Chad tuyên bố nước này đang rơi vào “tình trạng khẩn cấp về lương thực” và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Người tị nạn tại N'Djamena, Cộng hòa Chad. Ảnh: AFP/TTXVN.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Cộng hòa Chad đã ký một sắc lệnh có nội dung: “Do tình hình lương thực và dinh dưỡng liên tục xấu đi trong năm nay và nguy cơ ngày càng tăng với người dân nếu không có viện trợ nhân đạo, sắc lệnh này tuyên bố tình trạng khẩn cấp về lương thực".

Liên hiệp quốc (LHQ) đã cảnh báo rằng 5,5 triệu người ở Cộng hòa Chad, tương đương hơn 1/3 dân số của nước này, sẽ cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Chương trình Lương thực thế giới hồi tháng 3 ước tính 2,1 triệu người Chad sẽ bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong mùa đói kém, bắt đầu từ tháng 6.

Theo LHQ, Cộng hòa Chad là quốc gia nghèo thứ 3 thế giới. Năm 2021, quốc gia này xếp hạng 113/116 nước về "Chỉ số đói toàn cầu" - một công cụ đánh giá của các tổ chức phi chính phủ châu Âu.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm





Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất