, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 08/02/2024, 10:00

Khám phá cách làm bonsai dừa mini

Dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân, những quả dừa khô cứng lại trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo với đủ hình dáng, màu sắc khác nhau, thu hút nhiều người chú ý.

Những năm gần đây, ngoài các loại hoa hay cây kiểng trưng Tết thì dừa bonsai mini tạo hình linh vật cũng là mặt hàng được nhiều người chọn lựa mỗi dịp Xuân sang. Nắm bắt xu hướng đó, anh Đậu Thanh Tùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM đã cho ra đời những sản phẩm dừa bonsai mini tạo hình các con giáp rất bắt mắt, phục vụ người dân chơi Tết.

Anh Tùng chia sẻ anh bén duyên với nghề làm bonsai dừa mini trong một dịp tình cờ vào năm 2019 khi lướt tìm thông tin trên mạng. Quê anh là nơi trồng nhiều dừa, vậy là anh bắt tay vào thử nghiệm. Lúc đầu chỉ làm một vài chậu để thử sức với môn nghệ thuật mới này, nhưng về sau anh cảm thấy yêu thích và được gia đình ủng hộ nên anh mở rộng quy mô làm và bán.

Anh cũng chia sẻ thêm, cái khó lớn nhất mà anh vướng phải là làm sao khi ép cây lên chậu, cây phải sống và tạo được đáng đẹp, vì xưa nay dừa chủ yếu được trồng dưới đất chứ không phải trồng chậu như bonsai. Và anh phải mất hơn một năm để tìm “lời giải” cho bài toán đó.

Mỗi một chậu bonsai dừa thành phẩm đều được làm thủ công và trải qua một quá trình lâu dài, đòi hỏi nghệ nhân phải tỉ mỉ và kỳ công.

“Từ một trái dừa khô, mình lột, mài, ươm trong khoảng 3 - 4 tháng. Trong thời gian đó sẽ tỉa, rọc yếm. Cứ 5 - 7 ngày rọc yếm một lần. Được 8 tháng thì sẽ lên chậu. Lúc này tùy theo dáng cây mà tạo tác 12 linh vật cho đẹp” - anh Tùng chia sẻ bí quyết. 

Nhằm thu hút và đáp ứng thị hiếu khách hàng dịp Tết Giáp Thìn, anh Tùng đã tạo hình và cho ra đời bonsai dừa hình linh vật rồng với nhiều hình dáng và mẫu mã khác nhau.

Anh dự kiến tung ra thị trường 500 chậu bonsai dừa các loại để phục vụ thị trường Tết. Bên cạnh các sản phẩm hình con rồng – linh vật của năm Giáp Thìn 2024, anh Tùng còn tạo tác thêm hình ảnh của 11 con giáp còn lại để ai có nhu cầu trưng Tết hoặc biếu tặng cho bạn bè, người thân theo tuổi thì cũng có thể mua.

Đặc biệt, ngoài các sản phẩm về 12 con giáp thì năm nay anh Tùng còn cho ra đời mẫu bonsai mới với hình ảnh cha và mẹ.

Được chế tác kỳ công nhưng theo anh Tùng, việc chăm sóc bonsai dừa lại vô cùng đơn giản, chỉ cần 2 - 3 ngày tưới nước một lần. Mỗi chậu bonsai dừa có giá bán từ 500.000 đồng – 2,5 triệu đồng tùy loại - được xem là mức giá tầm trung mà nhiều người tiêu dùng có thể lựa chọn.

Bà Phan Thị Thanh Công,  Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết sản phẩm bonsai dừa của hộ anh Đậu Thanh Tùng là sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM năm 2023. Thông qua mô hình, đã tạo được việc làm ổn định cho lao động ở địa phương. 

(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện)

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất