, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 22/12/2022, 11:15

Lũ lụt ở Malaysia buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán

LÊ KIÊN
(Reuters)
Những trận mưa lớn kéo dài đã khiến cho các thị trấn của Malaysia ngập chìm trong nước. Ước tính có khoảng 72.000 người phải sơ tán khi lượng mưa và lũ lụt được dự báo sẽ còn tiếp diễn.
Người dân được ứng cứu bằng thuyền từ trung tâm cứu trợ lũ lụt khi nước lũ dâng cao và nhấn chìm một phần tòa nhà tại Dungun, Terengganu, Malaysia ngày 21/12/2022. (Ảnh: Reuters/Stringer)

Trong tuần này, lũ lụt đã tấn công 5 bang của Malaysia và khiến 2 người bị thiệt mạng. Chính quyền địa phương đã thiết lập hàng trăm chỗ trú ẩn và cứu nạn khi số lượng người phải di tản ngày càng tăng. 

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nước đã tràn vào các cánh đồng và đường phố, nhấn chìm nhiều ô tô và khiến các dòng sông bị vỡ bờ. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã phải vật lộn với nước sâu và nguy hiểm để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

 Hơn 70.000 người buộc phải chuyển đến các trung tâm cứu trợ. (Ảnh: Reuters/Stringer)

Cục Thủy lợi và Thoát nước Malaysia (DID) đã cảnh báo về tình trạng lũ lụt với tần suất nhiều hơn trong những ngày tới, khi gió mùa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Các nhà chức trách cũng kêu gọi cư dân sơ tán nhanh nhất có thể.

Theo các chuyên gia, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và chuyển đổi rừng thành khu định cư, nông - công nghiệp đã khiến các khu vực nội địa, bao gồm cả thủ đô Kuala Lumpur ngày càng dễ bị lũ lụt nghiêm trọng khi mưa bão gia tăng do biến đổi khí hậu.

Video:

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm





Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất