, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 05/02/2024, 07:00

Điểm tin ngày 5/2: Lá dong xuất bán trời Tây; Sát Tết, giá xe máy "nhảy múa" liên tục

CAO ĐOÀN
(Tổng hợp)

Lá dong xuất bán trời Tây

Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, làng Tuấn Dị (xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên) càng thu hái, mua bán lá dong khẩn trương hơn thường lệ, bởi bên cạnh cắt lá dong giao sỉ cho thương lái, các gia đình ở đây còn bán lẻ cho những người dân quanh khu vực.

 
Người dân tất bật thu hoạch lá dong. Ảnh: Báo Lao Động.

Bà Trương Thị Bắc là thương lái chuyên thu mua lá dong ở thôn Tuấn Dị cho hay, bình quân mỗi tháng bà mua về và bán ra khoảng 10 vạn lá dong cho các hộ gói, kinh doanh bánh chưng, bánh tẻ, bánh âm, bánh dày ở khắp các tỉnh thành trong nước. Ngoài ra bà còn xuất khẩu được hàng chục vạn chiếc lá dong sang Liên bang Nga, Nhật Bản và Cộng hoà Séc.

Ông Đào Quang Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trưng Trắc cho biết, diện tích trồng lá dong không nhiều nhưng mỗi năm cũng mang về gần 7 tỷ đồng cho các hộ dân trong xã (chưa tính nguồn thu từ các cây ăn quả trồng xen). Qua đó nâng cao đời sống kinh tế của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Các siêu thị tăng thời gian phục vụ Tết

Từ ngày 23 tháng Chạp (tức ngày 2/2/2024) trở đi, 800 điểm mua bán của hệ thống Co.opmart sẽ tăng thời gian phục vụ thêm 4 giờ/ngày, cụ thể là mở cửa từ 6 giờ đến 22 giờ.

Theo đại diện Lotte Mart, 16 siêu thị trong hệ thống Lotte Mart toàn quốc cũng sẽ hoạt động xuyên suốt, chỉ nghỉ trong ngày mùng Một tết. Trong các ngày còn lại, từng siêu thị có thời gian hoạt động khác nhau.

Từ ngày 25/1 đến 8/2, hệ thống siêu thị Go! BigC ở miền Nam sẽ hoạt động từ 7 giờ đến 23 giờ, riêng ngày 30 tháng Chạp mở cửa từ 6 giờ tới 12 giờ hoặc 14 giờ. Siêu thị sẽ tạm nghỉ ngày mùng Một tết và hoạt động bình thường trở lại từ ngày mùng Hai tết.

Từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp, hệ thống Emart Việt Nam mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ, ngày 30 tháng Chạp mở cửa từ 6 giờ đến 12 giờ và nghỉ ngày mùng Một, mùng Hai tết. Kể từ mùng Ba tết, siêu thị hoạt động bình thường trở lại (mở cửa từ 7 giờ 30 đến 22 giờ 30).

Độc đáo xoài in hình linh vật rồng dịp Tết

Để nâng giá trị thương phẩm cho trái xoài Đài Loan, một nông dân ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã mày mò nghiên cứu in chữ thư pháp lên trái xoài. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, anh lại cho ra thêm sản phẩm xoài in hình linh vật rồng.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán này, trong khi giá xoài bán trên thị trường giá chỉ vài chục ngàn/kg, thì với sản phẩm xoài in chữ, in hình của anh Bùi Văn Thức 39 tuổi, xã Đông Phú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang có giá bán hơn 150.000 đồng/trái.

xoai-in-chu-hau-giang-2.jpg
Từ đầu tháng Chạp, anh Thức đã có đơn đặt hàng và dự kiến hơn 1.000 trái xoài in chữ, in hình của anh không đủ đáp ứng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo anh Thức, năm nay sức tiêu thụ trái cây độc lạ không bằng những năm trước, do đó, giá cả các sản phẩm cũng được nhà vườn giảm để phù hợp với “túi tiền” của bà con. Tuy vậy, sản phẩm xoài in chữ, in hình của anh Thức vẫn cho thu nhập khá và không phụ thuộc vào thương lái.

Ngoài ra, anh Thức còn có được thị trường riêng, có lượng khách khá ổn định do anh tận dụng Facebook, Zalo để quảng bá, kinh doanh.

Sát Tết, giá xe máy "nhảy múa" liên tục

Sau đợt tăng giá từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/chiếc vào tháng 1/2024, những ngày sát Tết âm lịch, giá xe máy tiếp tục tăng khá mạnh.

Tăng giá cao nhất đợt này là xe máy SH 300i với mức tăng 7 triệu đồng, lên 138,3 - 141,3 triệu đồng/chiếc, tùy màu. Sau 2 đợt tăng giá liên tiếp, xe SH 300i tăng tổng cộng 10 triệu đồng/chiếc.

Mẫu SH 160 tăng giá khoảng 2 triệu đồng, lên 96 - 115 triệu đồng/chiếc; SH 125 bản tiêu chuẩn cũng tăng giá 2 triệu đồng, lên 76 triệu đồng/chiếc; SH Mode tăng 1 triệu đồng, lên 60 - 68 triệu đồng/chiếc. Xe Lead bản tiêu chuẩn tăng giá 1 triệu đồng, lên 39 triệu đồng/chiếc trong khi mẫu Vision cũng tăng ở mức tương tự lên 31 - 37 triệu đồng/chiếc.

Đáng chú ý, trong năm 2023, sức tiêu thụ xe máy giảm đến 20% và dấu hiệu hồi phục trong tháng Tết này cũng khá yếu. Do đó, giá xe máy tăng mạnh càng khiến các đại lý vắng bóng khách.

Người bán hoa Tết chủ động giảm giá kỳ vọng sức mua

Nhiều nhà vườn đã chủ động giảm 10 - 25% giá bán hoa Tết so với năm ngoái để kích thích sức mua.

Giá đào Bắc được nhiều nhà vườn khẳng định đang mềm hơn năm ngoái. Trong ảnh: khách tìm mua đào ở công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) - Ảnh: N.TRÍ
Khách tìm mua đào ở công viên Lê Văn Tám (TP.HCM). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TP.HCM.

Thời điểm này tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Lê Văn Tám (quận 1)..., người đi đường dễ dàng nhận thấy hàng chục nghìn cây, cành đào Bắc đã được nhà vườn, thương lái đưa về chưng bán trong một diện tích lớn. Không khí mua bán đã khá nhộn nhịp khi lượng khách tăng dần.

Đưa từ Thái Bình vào công viên Gia Định hơn 450 cây, ông Bùi Văn Hưng cho biết lượng đào tương đương năm ngoái nhưng giá bán thấp hơn khoảng 10 - 15%. .

Nhập về hơn 600 chậu cúc, vạn thọ, mào gà, hướng dương... và chia ra bán tại 4 điểm để dễ tiếp cận khách hàng hơn, chị Nguyễn Thị Phương (TP Thủ Đức) cho biết không chỉ bán offline, chị còn tăng bán online,

Ngoài đa dạng cách bán, hiện chị Phương còn áp dụng đồng loạt các chiêu kéo khách như chiết khấu liên hoàn (mua 3 cặp giảm 10%, 5 cặp tặng 1 cặp, 10 cặp tặng 3 cặp)…

Khách ít mua, bia và nước giải khát tung thêm khuyến mãi

Cận Tết, các siêu thị và nhãn hàng đua nhau tung thêm các khuyến mãi, đặc biệt nhiều ki ốt của các hãng bia và nước giải khát mọc lên khắp nơi với chương trình hoạt náo, trò chơi trúng thưởng để hút khách.

Tại Bách Hóa Xanh, thùng 24 lon Pepsi Cola (loại 320ml) đang được giảm giá từ 230.000 đồng còn 190.000 đồng; thùng 24 lon 7 Up chanh từ 190.000 đồng giảm còn 140.000 đồng; các thương hiệu như bia 333, bia Sài Gòn... cũng đang được khuyến mãi sâu hơn.

Đại diện hệ thống siêu thị Emart cho biết nhằm kích cầu tiêu dùng sức mua sắm Tết, trong đó có ngành hàng bia, siêu thị áp dụng nhiều khuyến mãi, quà tặng tốt hơn năm trước. Tuy vậy, sức mua nhiều thời điểm chưa đạt như kỳ vọng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện hệ thống Kingfoodmart, Lotte Mart... chia sẻ hầu hết các thương hiệu bia, nước giải khát áp dụng khuyến mãi nhiều hơn khi cận Tết, khuyến mãi mạnh hơn hẳn năm ngoái, trong đó có mặt hàng giảm giá đến 20 - 25%.

Hàng triệu người tại Trung Quốc mắc kẹt sát Tết vì bão tuyết

Bão tuyết kèm mưa băng không ngớt những ngày qua khiến nhiều tuyến đường cao tốc và đường sắt ở Trung Quốc rơi vào tình trạng tê liệt, hàng triệu người dân về quê dịp Tết Nguyên đán bị mắc kẹt.

Nhiều tỉnh ở miền trung và miền đông Trung Quốc đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan kéo dài nhiều ngày liền. Trong đó, khu vực Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và An Huy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc xác nhận có 56 tuyến đường cao tốc ở 9 tỉnh thành đã tạm thời ngừng hoạt động do bão tuyết.

Hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đang trở về quê để ăn mừng Tết Nguyên đán. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trích dẫn số liệu từ Tập đoàn Đường sắt nhà nước Trung Quốc cho biết có khoảng 13 triệu người dân di chuyển bằng đường sắt chỉ trong thời gian này.

Chính quyền Trung Quốc khuyến cáo người đi bộ và lái xe phải hết sức cẩn trọng khi di chuyển trong thời gian này. Họ cũng hướng dẫn người dân thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ bản thân.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất