, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 20/03/2024, 10:30

Hàng nghìn người dùng lá thay tiền để mua món ngon tại TP.HCM

TUYẾT HỒNG
Chiều 19/3, người dân xếp hàng dài chờ nhận lá để đổi lấy đồ ăn, nhu yếu phẩm... Phiên chợ đặc biệt này do Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 phối hợp cùng Họ đạo Cao Đài Sài Gòn quận 5 tổ chức, mang tên “Phiên chợ Lá nghĩa tình - Vì môi trường xanh” năm Giáp Thìn 2024.
Hàng dài người dân tập trung trước cổng Trung tâm Văn hóa quận 5, TP.HCM đợi phát lá để vào chợ trao đổi.

Với tinh thần yêu thương, san sẻ, Phiên chợ là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, cùng trao đổi, mua bán hàng hóa, hướng đến thông điệp “người Việt dùng hàng Việt”.

Có đến hơn 1.000 người tham gia Phiên chợ năm nay.
Phiên chợ tràn ngập tiếng cười của cả người trao và người nhận.

Bà Trương Thị Kim Xuyến – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận 5 cho biết: “Năm 2023, Ban tổ chức dùng lá bồ đề để gửi đến người dân đi chợ, mua sắm tại Phiên chợ. Năm nay, chúng tôi thay lá cây thật bằng lá cây giấy để góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời chuyển địa điểm tổ chức đến không gian rộng hơn để nhiều người dân được tham gia hơn”.

Người dân đến tham dự Phiên chợ sẽ được phát 5 lá bồ đề bằng giấy để đổi lấy đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm…

Tại Phiên chợ, 40 gian hàng với đa dạng món ăn chay, các món nước, các loại bánh dân gian đặc trưng vùng miền, nhu yếu phẩm (gạo, mì, dầu, đường, nước tương, rau, củ, quả…) phục vụ tất cả những người tham dự chương trình.

Phiên chợ mang đến cho người dân TP.HCM nhiều món ngon của các vùng miền.

Lần đầu tiên trải nghiệm phiên chợ đặc biệt này, bạn Namfon - sinh viên Lào tại Việt Nam bày tỏ sự tò mò và thích thú: “Ý tưởng dùng lá thay tiền mặt, tạo cơ hội cho người dân cùng trao đổi thức ăn, nước uống rất hay và ý nghĩa. Dịp này mình cũng được thưởng thức thêm nhiều món đặc sản ở Việt Nam”.

Namfon - sinh viên Lào tại Việt Nam thích thú trải nghiệm các món ăn tại Phiên chợ.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 đã trao tặng 140 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng thông qua Quỹ Vì người nghèo quận 5 năm 2024.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).


Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm





Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất