, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 18/11/2023, 13:15

Đủ loại sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP.HCM

NGỌC ÁNH
(nld.com.vn)
Nhiều dược liệu quý như: sâm ngọc linh, đẳng sâm, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi được mang đến hội chợ đang diễn ra tại TP.HCM

Sâm Ngọc Linh giá 200 triệu đồng/kg được trưng bày tại... chợ công nghệ

Sáng 17/11, ghi nhận của phóng viên tại Hội chợ - Triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và Phiên chợ khuyến mại năm 2023 do Sở NN&PTNT TP.HCM tổ chức đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình, nhiều gian dược liệu và sản phẩm từ dược liệu được khách tham quan chú ý.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 2.
Khách hàng mua dược liệu tại hội chợ.

Tại gian hàng HTX Dược liệu An Thành (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), một nhóm khách hàng sau khi ghé tham quan đã mua sắm khá nhiều sản phẩm dù giá không hề rẻ. Như đẳng sâm tươi: 350.000 đồng/bó (khoảng 1kg), mật ong ngâm sâm ngọc linh 2,5 triệu đồng/lọ.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 3.
Hai củ sâm ngọc linh hơn 10 năm tuổi có giá khoảng 5 triệu đồng.
Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 4.
Nhân viên mang cân tiểu ly để cân sâm ngọc linh.

Chị Trần Thị Kiều Trinh, kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh tại quầy, cho biết HTX ở ngay vùng nguyên liệu được Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum tuyển chọn đi hội chợ nên được khách hàng tin tưởng về chất lượng, nguồn gốc.

"Chúng tôi mang nhiều dòng sản phẩm cho người tiêu dùng lựa chọn. Đắt nhất là sâm ngọc linh tươi tự nhiên hơn 10 tuổi, giá hơn 100 triệu đồng/kg. Thực ra, chúng tôi chỉ có 2 củ mang đi để người tiêu dùng được biết.

Sâm Ngọc Linh rất hiếm nên chúng tôi chỉ bán theo gram và chế biến bằng cách ngâm rượu và ngâm mật ong" – chị Trinh chia sẻ.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 5.
Sâm ngọc linh được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau.

Còn tại gian hàng Sâm Ngọc Linh Saponin (TP.HCM) cũng có vùng nguyên liệu gần 20ha tại vùng núi Ngọc Linh, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Công ty này giới thiệu một số hộp quà, bên trong có sản phẩm chế biến từ sâm ngọc linh như: trà sâm, rượu sâm, bột nêm, sâm mật ong, bánh sâm.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 6.
Lọ mật ong sâm ngọc linh có giá 600.000 đồng.

Tại gian hàng Công ty CP Khang An Đà Lạt chuyên các sản phẩm đông trùng hạ thảo có nhiều hộp quà tặng chuẩn bị cho mùa Tết.

Anh Đỗ Đình Hoa, Trưởng phòng kinh doanh, cho biết công ty kỳ vọng nhiều vào thị trường quà tặng cuối năm bởi những sản phẩm tốt cho sức khỏe phù hợp cho phân khúc này.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 7.
Đông trùng hạ thảo ngày càng phổ biến.

"Đông trùng hạ thảo ngày nay được sản xuất đại trà nên giá thành giảm, nhiều nơi cạnh tranh nên giá cả không còn đắt đỏ như trước" – ông Hoa nhận xét.

Theo ghi nhận nấm đông trùng hạ thảo khô có giá 1,5 triệu đồng/hộp 60gr, rượu cấy đông trùng hạ thảo 500.000 đồng/chai (750 ml); nấm linh chi nguyên tai 1,6 triệu đồng/kg, nấm linh chi thái lát 200g gần 300.000 đồng; nấm đông trùng hạ thảo tươi 150.000 đồng/hộp 180gram…

Ngoài ra, còn có một số loại nước giải khát có thành phần từ đông trùng hạ thảo có giá 40.000 đồng/chai hay đẳng sâm có giá 18.000 đồng/chai.

Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 8.
Nấm linh chi, đông trùng hạ thảo trưng bày tại gian hàng Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.
Nhiều sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo tại hội chợ nông nghiệp TP HCM - Ảnh 9.
Khu vực trưng bày các đặc sản, sản phẩm OCOP khá đắt khách.

Theo ban tổ chức, Hội chợ - triển lãm năm nay có 200 gian hàng của 169 đơn vị tham gia từ 27 tỉnh, thành trên cả nước – tăng 13 tỉnh, thành so với năm 2022.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm





Rừng chiều tiệp màu thời gian của ngày đã hết. Chợt vách đá dội lên tiếng gầm. Người sống quanh vùng Thất Sơn đều biết đấy là tiếng gọi bạn tình của con hổ cái. Bởi, gầm gừ báo hiệu cuộc đối đầu, nhưng gầm mà không gừ là tiếng gọi ái ân.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất