Công ty Dịch vụ Giám sát Phát thải Khí nhà kính (GHGSat) ở Montreal, Canada cho biết, vệ tinh mới có tên Vanguard được phóng từ Căn cứ Quân chủng Vũ trụ Vandenberg ở California.
Công nghệ của thời đại vũ trụ ngày càng được áp dụng phổ biến để buộc các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường phải chịu trách nhiệm vì góp phần làm tăng biến đổi khí hậu. Dữ liệu môi trường của GHGSat có thể bán lại cho các cơ sở phát thải công nghiệp muốn giảm lượng khí thải hoặc cho chính phủ các nước và nhà khoa học.
Vệ tinh Vanguard xây dựng trên mạng lưới các vệ tinh đang phát triển nhằm phát hiện các luồng khí mê-tan, một loại khí nhà kính vô hình rất khó phát hiện, rò rỉ từ đường ống, điểm khoan hoặc trang trại.
CO2 chiếm gần 80% lượng khí thải nhà kính của Mỹ do các hoạt động của con người và có xu hướng xâm nhập vào khí quyển từ các nguồn công nghiệp lớn như nhà máy điện. GHGSat cho biết, các vệ tinh theo dõi lượng khí CO2 trong khí quyển hiện không tập trung vào lượng khí thải ở cấp cơ sở.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Stephane Germain - Giám đốc điều hành của GHGSat có trụ sở tại Montreal, nói: “Thông thường những gì chúng tôi tìm thấy là sự kết hợp giữa các phép đo và ước tính, việc đo trực tiếp toàn bộ cơ sở từ vệ tinh sẽ đóng vai trò như một sự xác nhận”.
Dừ liệu từ các vệ tinh đã chỉ ra rằng, lượng khí thải mê-tan trên thực tế cao hơn so với ước tính và ông Germain nghi ngờ rằng điều tương tự cũng đúng đối với khí CO2.
Theo GHGSat, thông tin này sẽ giúp nâng cao tính chính xác của việc kiểm kê phát thải của Chính phủ và tổ chức khoa học, đồng thời cải thiện chất lượng báo cáo khí nhà kính của doanh nghiệp cho các nhà đầu tư.